Kết quả tìm kiếm cho "Tàu vũ trụ Nga"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 619
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc; các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).
Phát hiện 41 vụ sạt lở mới trên Mặt Trăng giúp giới khoa học có thêm dữ liệu quan trọng để lựa chọn vị trí an toàn cho căn cứ nghiên cứu.
Những ngày tháng 9 lịch sử, từ quân cảng Cát Lái, Tàu 561 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân lại một lần nữa vượt sóng ra khơi.
Chiều 17/9, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đã bắt giữ 1 tàu vận chuyển khoảng hơn 110.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
Ngày 12/9, Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết tàu chở hàng Progress MS-32 của nước này, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã đi vào quỹ đạo được chỉ định.
Tại Thủ đô Hà Nội nhiều địa danh, di tích Cách mạng vẫn được lưu giữ, gắn liền với thời khắc hào hùng của dân tộc, mang ý nghĩa đặc biệt trong dòng chảy lịch sử của đất nước.
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8... Ở các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150 mm.
Với quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu,” đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, giáo dục luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong.
Chính phủ Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng và Sao Hỏa, với mục tiêu đưa hệ thống đầu tiên lên Mặt Trăng trước năm 2030.
GS.BS, Liệt sĩ Đặng Văn Ngữ là biểu tượng của trí tuệ, đạo đức cách mạng, là nhà khoa học sẵn sàng xả thân trong cuộc chiến giành độc lập của dân tộc, dành trọn cuộc đời cho các công trình nghiên cứu về bệnh sốt rét, xây dựng nền móng cho ngành ký sinh trùng...
Mặc dù đã ra khỏi tầm quan sát của các kính thiên văn do con người chế tạo, tiểu hành tinh mang tên 2024 YR4 vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng khoa học.
Ngày 24/7, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo NASA và Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX đang lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh mới đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 31/7 tới.